Nước lũ tại Quảng Bình đang rút chậm

Phùng Hiệp, Anh Dũng, Nguyễn Chiến-Thứ tư, ngày 02/11/2016 14:36 GMT+7

VTV.vn - Mực nước trên thượng nguồn các con sông đang rút, nhiều xã tại Quảng Bình đã thoát khỏi cảnh cô lập, chia cắt.

Từ chiều qua (1/11) đến sáng nay, mưa lớn đã không còn diễn ra trên hầu khắp các địa phương của tỉnh Quảng Bình. Tại hầu hết các xã ở huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa, nước đều đã rút.

Tuy nước thượng nguồn rút nhưng các địa phương ở hạ lưu các con sông thì mực nước vẫn ở mức cao. Sáng nay, tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận thêm một trường hợp mất tích tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy.

Tại huyện Cam Lộ, mưa lớn đã gây ngập diện rộng với gần 2.000 căn nhà và một người chết, một người mất tích.

Quảng Bình: Thêm một trường hợp mất tích tại xã Sơn Thủy Quảng Bình: Thêm một trường hợp mất tích tại xã Sơn Thủy Hơn 4.000 hộ dân Quảng Bình ngập chìm trong lũ Hơn 4.000 hộ dân Quảng Bình ngập chìm trong lũ Chìm tàu cá tại cửa Gianh, Quảng Bình Chìm tàu cá tại cửa Gianh, Quảng Bình

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước