Ô nhiễm không khí ở đô thị lớn gia tăng

Mạnh Cường - Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/02/2018 15:04 GMT+7

VTV.vn - Khí thải từ xe cơ giới, phát thải công nghiệp, đặc biệt mật độ dày đặc các công trình xây dựng là nguyên nhân của tình trạng này.

Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) cho biết, hiện chất lượng không khí tại một số khu vực của thành phố Hà Nội luôn ở ngưỡng cao gấp 1,2 - 1,5 lần mức trung bình cho phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Thành phố Hà Nội hiện có 24.000 ô tô đã hết niên hạn sử dụng. Mặc dù ngày 1/1/2018 vừa qua đã có quy định mới về niên hạn sử dụng với ô tô tải nhưng thực tế rất nhiều trường hợp chủ phương tiện đã không thực hiện đúng qui định này.

Ô nhiễm không khí ở đô thị lớn gia tăng - Ảnh 1.

Chất lượng không khí tại một số khu vực của thành phố Hà Nội luôn ở ngưỡng cao gấp 1,2 - 1,5 lần mức trung bình cho phép.

Trên những tuyến đường của TP Hà Nội, đặc biệt là giờ cao điểm, người lớn, trẻ em thường xuyên phải chịu tình trạng ô nhiễm khói bụi. Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương, thời gian qua đã phải thành lập thêm một đơn nguyên riêng cho trẻ em bị các bệnh về đường hô hấp.

PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - cho biết: "Năm 2007 có 3.800 em bị các bệnh về đường hô hấp nhưng đến 2014 con số này tăng lên 6.000 em. Tần suất mắc bệnh của các em có liên quan nhiều đến ô nhiễm không khí".

Ô nhiễm không khí ở đô thị lớn gia tăng - Ảnh 2.

Những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng không được che chắn ngang nhiên hoạt động là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại đô thị.

Còn trên các tuyến đường Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội, mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu xây dựng không được che chắn đi qua đi lại trên đoạn đường này. Những người dân ở đây đều phải dùng hai lớp cửa để che chắn bụi.

Ông Nguyễn Văn Quỳnh - phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội nói: "Ở đây rất bụi, nhiều lúc khó chịu lắm. Xe tải chở vật liệu xây dựng hoạt động cả ngày và đêm".

Theo quy định, các xe chở vật liệu xây dựng khi lưu thông phải được che chắn, không để rơi vãi vật liệu xây dựng trên đường và khi ra vào công trường đều phải được rửa xe. Tuy nhiên, nhiều chủ phương tiện vẫn không hay biết các quy định này.

Việc nhiều chủ đầu tư, phương tiện chưa thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường một phần là bởi các cơ quan chức năng chưa xử lý nghiêm và triệt để các hành vi vi phạm. Vì vậy, hàng ngày, người dân vẫn phải sống với bụi, sỏi, cát trên các tuyến đường.

Một số lưu ý để tránh ô nhiễm không khí, tiếng ồn Một số lưu ý để tránh ô nhiễm không khí, tiếng ồn

VTV.vn - Dưới đây là một số lưu ý giúp người dân, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ có thai và người lớn tuổi, tránh ô nhiễm không khí, tiếng ồn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước