Phân bón giả gây thiệt hại 2,6 tỷ USD mỗi năm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/10/2016 22:07 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng phân bón giả đang gây thiệt hại lên tới 2,6 tỷ USD mỗi năm cho cả Nhà nước, doanh nghiệp và bà con nông dân.

Phân bón là mặt hàng quan trọng, chiếm từ 30 - 40 % chi phí sản xuất nông ngiệp. Tuy nhiên, thị trường phân bón đang bị các loại hàng giả, hàng kém chất lượng hoành hành.

Theo Bộ Công Thương, trung bình mỗi năm, lực lượng quản lý thị trường bắt giữ khoảng 4.000 vụ phân bón giả. Thực trạng này đang gây thiệt hại lên tới 2,6 tỷ USD mỗi năm cho cả Nhà nước, doanh nghiệp và bà con nông dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước