Phát động Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/09/2017 08:36 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 4/9, tại tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, đã phát động "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường".

Nội dung trọng tâm trong tháng cao điểm là vận động học sinh, sinh viên tích cực tìm hiểu để nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông.

Trong Tháng cao điểm an toàn giao thông đặc biệt chú trọng tới việc tuyên truyền, vận động để các em học sinh, sinh viên luôn đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy hay xe đạp điện; tuyệt đối không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa có giấy phép lái xe.

Các em cũng cần tích cực vận động bạn bè, người thân và cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 2/9 và khai giảng năm học mới Đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 2/9 và khai giảng năm học mới

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 2/9 và khai giảng năm học mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước