Phát hiện cơ sở sản xuất giấy vệ sinh giả nhãn hiệu

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 10/10/2016 15:35 GMT+7

VTV.vn - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang phát hiện một cơ sở làm giả giấy vệ sinh tại xã Bình Tân, huyện Phụng Hiệu.

Đây là vụ làm giả giấy vệ sinh có số lượng lớn nhất từ đầu năm tới nay bị phát hiện ở Hậu Giang. Đoàn kiểm tra phát hiện 150 cây giấy vệ sinh giả nhãn hiệu Thanh Trúc. Mở rộng kiểm tra, đoàn tiếp tục phát hiện cơ sở sản xuất giấy của ông Lê Văn Lực gần đó có 13 kg bao bì nhãn hiệu Thanh Trúc, 3 can hóa chất tạo mùi thơm.

Bà Phạm Thị Khen, vợ của ông Lực thừa nhận sản xuất giấy vệ sinh giả nhãn hiệu Thanh Trúc theo đơn đặt hàng của bà Lê Thị Mau. Công việc sản xuất này bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái, mỗi tháng, cơ sở của bà Khen sản xuất từ 800-900 cây giấy vệ sinh thành phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước