Phát hiện cổ vật thời Trần - Lê tại Hà Tĩnh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/11/2016 10:53 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm cổ vật có niên đại thời Trần - Lê, khoảng thế kỷ 13,14,15 vừa được phát hiện tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhóm cổ vật này do người dân phát hiện khi đào đất trong vườn nhà. Trong đó, chiếc bát lớn cao 10cm, đường kính miệng 7cm, 2 chiếc đĩa phủ lớp men trắng ngọc, giữa lòng đĩa được tạo dáng hoa văn hình cánh sen cách điệu, đặc trưng hoa văn men ngọc thời Trần (thế kỷ 13-14). Ba chiếc bình gốm đặc trưng hoa văn thời Lê (thế kỷ 15).

Trước đó, cũng tại xóm Cứu Quốc, một người dân trong lúc đang đào đất đã bất ngờ phát hiện 7 chiếc đĩa gốm cổ thời Trần - Lê.

Sắp tới, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh sẽ có công văn đề xuất UBND tỉnh cho tổ chức khai quật khảo cổ học khẩn cấp nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, bảo tồn…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước