Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Nguyệt Hà, Văn Dương (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 14:39 GMT+7

VTV.vn - Sáng 23/12, tại TP.HCM, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã tổ chức Hội thảo "Cơ chế, chính sách phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam".

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, lãnh đạo 8 tỉnh, thành trong vùng và đại diện các Bộ ngành, chuyên gia kinh tế.

Quỹ phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được hình thành từ nhiều nguồn như: ngân sách trung ương, địa phương, vay, tài trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là một trong những đề xuất của các địa phương được đưa ra tại Hội nghị sáng 23/12.

Hội nghị cũng đưa ra nhiều kiến nghị khác đối với các Bộ ngành để việc phát triển liên kết vùng hiệu quả hơn. Theo đó, kiến nghị Bộ ngành đẩy mạnh triển khai công tác quy hoạch vùng như: quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất toàn vùng, hệ thống giao thông liên kết, trong đó có cam kết của các địa phương có trách nhiệm tham gia như thế nào, tránh cát cứ, thu vén cho địa phương mình.

Với vai trò đầu tàu kinh tế, nhiều ý kiến tại Hội nghị đề nghị dành cho TP.HCM một số cơ chế đặc thù trong huy động vốn dành cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như cấp lại một phần số thu các khoản thuế từ hoạt động xuất khẩu; không giới hạn vay nợ đối với các khoản vay có khả năng hoàn vốn.

Các địa phương cũng đề nghị sẽ có 1 Phó Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng vùng nhiệm kỳ 5 năm, điều phối các hoạt động liên kết vùng trên nhiều lĩnh vực. Tổ quản lý vùng có người đứng đầu, có đủ thẩm quyền quyết định, không chỉ đóng vai trò tư vấn, khuyến nghị như hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước