Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào

Đài PT-TH Tuyên Quang-Thứ bảy, ngày 24/02/2018 18:22 GMT+7

VTV.vn - Sáng 24/2, tại Quảng trường Tân Trào (Tuyên Quang) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Tân Trào.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định quyết định phê duyệt tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào không chỉ khẳng định vai trò quan trọng, giá trị to lớn mà còn là cơ hội thuận lợi để phát triển khu du lịch này trở thành trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng hàng đầu của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và cả nước.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Quốc Vượng và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trồng cây tại thôn Thia, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Ảnh: Báo Nhân dân điện tử

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh Tuyên Quang cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng lộ trình đề ra.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu du lịch quốc gia Tân Trào có tổng diện tích 2.500 ha đến năm 2030 sẽ đón khoảng 2 triệu lượt khách, đạt tổng doanh thu khoảng 1.650 tỷ đồng.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Quốc Vượng và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho gia đình có công với cách mạng ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Ảnh: Báo Nhân dân điện tử

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào và đền thờ Bác tại khuôn viên quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang; thăm và tặng quà một số gia đình có công với cách mạng tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; thăm, động viên cán bộ, nhân viên nhà máy giấy và bột giấy An Hoà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Quy hoạch di tích Tân Trào gắn với phát triển du lịch Quy hoạch di tích Tân Trào gắn với phát triển du lịch

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước