Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 18/03/2018 09:11 GMT+7

Trưởng đoàn các nước dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia. Ảnh: Báo Chính Phủ.

VTV.vn -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Malcolm Turnbull đã bắt đầu phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nước chủ nhà Malcolm Turnbull nhấn mạnh, đây là ngày lịch sử khi các nhà lãnh đạo ASEAN và Australia lần đầu tiên họp hội nghị cấp cao trên đất nước Australia. Làm việc cùng nhau để cùng khẳng định cam kết của ASEAN và Australia về vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết của Australia về nỗ lực hết sức mình để xây dựng ASEAN thành khu vực hòa bình, ổn định và an ninh.

Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng khẳng định tầm nhìn của hai bên đó là tạo ra một thị trường mở, tự do lưu chuyển dịch vụ, hàng hóa và vốn. Australia cam kết ủng hộ ASEAN bảo đảm hòa bình, và thúc đẩy hợp tác kinh tế duy trì pháp quyền và Australia cũng ủng hộ ASEAN là một đối tác chiến lược trong khu vực.

Trong phiên họp toàn thế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tăng cường kết nối và hợp tác kinh tế giữa ASEAN - Australia, cùng với hợp tác chống khủng bố giữa hai bên. Chiều nay (18/3), các nhà lãnh đạo sẽ có phiên họp hẹp trước khi ra Tuyên bố Sydney với nhiều sáng kiến được công bố và ghi nhận tại Hội nghị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước