Phó Thủ tướng: Không tăng giá điện trong năm 2018

VTV News-Thứ tư, ngày 06/06/2018 17:43 GMT+7

Ảnh: Báo Chính phủ

VTV.vn - Không tăng giá điện sẽ là một trong nhiều giải pháp nhằm kiểm soát tỷ lệ lạm phát tại nước ta trong năm 2018.

Trong phiên chất vấn vào chiều nay (6/6), đại biểu Lê Thu Hà (đoàn Lào Cai) đã thể hiện sự lo lắng về tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng CPI. Theo đại biểu Lê Thu Hà, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2018, chỉ số CPI đã tăng đến 3,01% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Hiện với xu hướng tăng của giá giá dầu thế giới, cùng như áp lực tăng giá của các dịch vụ y tế, giáo dục, giá thực phẩm… đại biểu Lê Thu Hà đặt câu hỏi với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chính phủ sẽ có những biện pháp nào để kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng với mục tiêu trong ngưỡng 4% như đã đề ra trước đó?

Phó Thủ tướng: Không tăng giá điện trong năm 2018 - Ảnh 1.

Đại biểu Lê Thu Hà (đoàn Lào Cai) đặt câu hỏi về những giải pháp kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng CPI với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết trong tháng năm, CPI tăng 0,55%. Đây là mức tăng cao nhất của tháng Năm trong 6 năm liên tiếp vừa qua. 

Theo Phó Thủ tướng, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến mức tăng này: Giá xăng dầu thế giới thành phẩm ở thị trường Singapore có lúc lên đến 88 USD/thùng, tức tăng 25-30%. Điều này khiến chúng ta phải điều chỉnh giá xăng dầu 2 lần. Tác động khiến CPI tăng 0,16%. Cùng với đó, nhóm thịt lợn hơi và thực phẩm làm CPI tăng khoảng 0,25%. 

Trước xu hướng này, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo sử dụng quỹ bình ổn giá để điều tiết.

"Giá xăng dầu thế giới tăng khoảng 25%, nhưng hiện giá xăng trong nước chúng ta mới chỉ điều chỉnh 9,3%. Hiện nay chúng ta đang sử dụng triệt để công cụ quỹ bình ổn", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không tăng giá điện trong năm 2018

Ngoài công cụ là sử dụng quỹ bình ổn, để kiểm soát CPI, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tính toán lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công một cách hợp lý nhất.

"Thủ tướng đã kết luận một cách rõ ràng rằng năm nay đảm bảo với Quốc hội và cử tri là không tăng giá điện, mặc dù áp lực tăng giá điện là khoảng 4.600 tỷ đồng, nhưng Thủ tướng và Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực tiết gảm chi phí để không tăng giá điện trong năm nay", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng với nhiều giải pháp, có thể kiểm soát lạm phát trong phạm vi cơ quan điều hành giá tính toán là từ 3,72% – 3,94%. Đây là giới hạn an toàn mà Quốc hội đã cho phép, nếu không có đột xuất xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước