Phối hợp thực hiện tốt các chính sách cho đồng bào dân tộc

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/01/2017 19:57 GMT+7

VTV.vn - Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đề nghị Ủy ban Dân tộc rà soát các vấn đề để phân bổ ngân sách, quan tâm chăm lo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Chiều nay (18/1), tại cuộc làm việc với Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao Ủy ban Dân tộc và các Bộ ngành tham mưu triển khai tốt các chính sách và Nghị quyết của Quốc hội về hỗ trợ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực này từ 35% (năm 2011) xuống khoảng 13,3% trong năm nay.

Trong bối cảnh mặt bằng dân trí không đồng đều, địa hình phức tạp cát cứ, trình độ cán bộ dân tộc còn nhiều hạn chế, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Dân tộc rà soát các vấn đề để phân bổ ngân sách, quan tâm chăm lo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Để vùng đồng bào các dân tộc ít người và miền núi phát triển bền vững, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Ủy ban Dân tộc tăng cường phối hợp hơn nữa với các ủy ban của Quốc hội trong việc giám sát tài chính, chính sách dân số, bảo tồn bản sắc văn hóa, trong đó đặc biệt là việc thực hiện các chính sách liên quan đến di dân, đảm bảo an ninh vùng biên giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước