Phú Quốc: 3 tháng phát hiện 540 vụ vi phạm xây dựng

VTV9-Chủ nhật, ngày 15/04/2018 15:16 GMT+7

VTV.vn - Tại Phú Quốc, Kiên Giang, chỉ 3 tháng đầu năm 2018, các ngành chức năng đã phát hiện hơn 540 công trình xây dựng trái phép, sai phép và thậm chí không phép trên địa bàn.

Trong số hơn 540 vụ vi phạm này có tới hơn 90% công trình nhà ở riêng lẻ không có giấy phép xây dựng, từ đó đã hình thành các khu dân cư tự phát không phù hợp quy hoạch phát triển huyện đảo Phú Quốc.

Phú Quốc: 3 tháng phát hiện 540 vụ vi phạm xây dựng - Ảnh 1.

Nhiều khu dân cư tự phát tại huyện đảo Phú Quốc.

Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, nguyên nhân khiến tình trạng xây dựng trái phép, không phép ở địa phương gia tăng là do cơ quản lý nhà nước ở huyện, xã thiếu quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

Trong hơn 540 công trình xây dựng trái phép, không phép, các cơ quan chức năng chỉ mới ban hành được 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ được 4 công trình.

Mặc dù sai phạm nhiều nhưng việc xử lý hời hợt, thiếu kiên quyết. Chính điều này đã khiến cho tình trạng xây dựng trái phép, không phép ở Phú Quốc có dấu hiệu "nhờn thuốc".

Bộ Xây dựng vào cuộc ngăn đầu cơ đất tại Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc Bộ Xây dựng vào cuộc ngăn đầu cơ đất tại Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại Phú Quốc Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại Phú Quốc Phú Quốc dẫn đầu cả nước về bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc dẫn đầu cả nước về bất động sản nghỉ dưỡng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước