Phú Yên: Hết thời hạn, hàng trăm cơ sở sản xuất gạch thủ công vẫn hoạt động

Nguyên Linh - Duy Hoàng-Thứ tư, ngày 24/02/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo cũng như các giải pháp triển khai để đảm bảo lộ trình, nhưng cho đến lúc này, công tác phá dỡ lò gạch thủ công gần như dậm chân tại chỗ.

Tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên - địa phương có đến 40 cơ sở sản xuất gạch, ngói, mọi việc vẫn không có gì thay đổi, dù trước Tết Nguyên đán, UBND huyện Đông Hòa đã yêu cầu: Nếu các chủ cơ sở không tiến hành tháo dỡ, huyện sẽ cho cưỡng chế.

Phú Yên hiện có gần 200 cơ sở sản xuất gạch ngói thủ công với hàng ngàn lao động. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên, chậm nhất đến ngày 29/2, các địa phương phải hoàn thành việc phá dỡ các lò thủ công trên địa bàn. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, tiến độ tỉnh Phú Yên đặt ra sẽ còn nhiều trở ngại. Nhiều chủ cơ sở cho rằng, phía tỉnh cần gia hạn thêm thời gian để họ bán hết nguyên liệu hoặc có thêm nguồn hỗ trợ để làm công việc khác nếu không họ sẽ chấp nhận để cưỡng chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước