Phú Yên: Ngư dân sắp xếp tàu thuyền tránh bão

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngay từ khi nhận thông tin bão, ngư dân tại Phú Yên đã nhanh chóng di chuyển tàu thuyền đến các vị trí neo đậu.

Đến chiều 2/11, hầu hết ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ cũng đã nắm bắt thông tin về bão số 12, cơn bão mà theo dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực này. Công việc hàng đầu mà ngư dân ráo riết thực hiện là đưa ngay tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh Phú Yên có hơn 4.000 tàu thuyền. Rút kinh nghiệm từ những mùa mưa bão trước, nên lần này, ngay từ khi nhận thông tin bão, ngư dân nhanh chóng di chuyển tàu thuyền đến các vị trí neo đậu.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, do lúc này là giữa tháng âm lịch, trùng với thời điểm ngư dân vừa kết thúc một chuyến biển xa bờ nên phần lớn tàu thuyền đều đang nằm bờ. Đến chiều 2/11, tại vùng cửa biển Đà Diễn, tỉnh Phú Yên nơi có 800 tàu cá, đa phần các tàu cá đã được đưa vào neo buộc ở cảng cá Đông Tác. Một số ngư dân đã đưa tàu cá đến neo đậu tại các cảng cá khác trong tỉnh như cảng Phú Lạc, Tiên Châu nhằm đảm bảo an toàn hơn.

Lúc này, một khó khăn phát sinh đối với ngư dân là tình trạng quá tải các khu neo đậu tàu thuyền. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ tàu bị va đập, gây hư hỏng nặng khi xảy ra bão. Do vậy, công việc ưu tiên hàng đầu ở các địa phương ven biển tỉnh Phú Yên là tổ chức sắp xếp tàu thuyền ở nơi neo đậu. Công việc này dự kiến phải hoàn tất trong ngày hôm nay (3/11).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước