Phú Yên: Người dân phấn khởi sử dụng nước máy trong mùa nắng hạn

Tấn Quýnh, Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/03/2016 13:27 GMT+7

VTV.vn - Tại miền núi sông Hinh, tỉnh Phú Yên, người dân rất phấn khởi được sử dụng nước máy khi nhiều địa phương đang khan hiếm nước sinh hoạt trầm trọng.

Tại buôn Ken, xã Eabá, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, có đến 98% trong tổng số 429 hộ đồng bào ở xã đã sử dụng nước sinh hoạt từ trạm cấp nước. Mỗi gia đình đều có một vòi nước và một đồng hồ nước. Người trong buôn gọi đây là nước máy. Cuộc sống của buôn Ken đã có nhiều đổi khác kể từ khi có nước máy, trước hết là bớt nhọc nhằn và không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt trong mùa nắng hạn.

Ở miền núi sông Hinh, đến mùa nắng hạn này đã có 5 công trình cấp nước hoạt động theo cách đưa nước về từng hộ gia đình. Khoảng 3.500 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiếu số giờ đã quen với việc dùng nước phải trả tiền và sử dụng nước tiết kiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước