PTTg Trương Hòa Bình: "Sẽ xử lý nghiêm cán bộ bảo kê cho buôn lậu, gian lận thương mại"

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/03/2017 21:09 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của BCĐ 389. Ảnh: VGP

VTV.vn - Phó Thủ tướng khẳng định, nơi nào để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

"Sẽ xử lý nghiêm các cán bộ bảo kê cho buôn lậu, gian lận thương mại", là nội dung được PTTg thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 389 nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra ngày 9/3.

Thông tin từ hội nghị cho biết, trong năm 2016, cả nước bắt giữ, xử lý hơn 223.000 vụ; khởi tố 1.560 vụ với 1.863 đối tượng buôn lậu gian lận thương mại; xử phạt hành chính, truy thu thuế cho ngân sách hơn 21.000 tỷ đồng.

Để khắc phục vấn đề này, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục mở các đợt cao điểm, tập trung đấu tranh, giải quyết dứt điểm các điểm nóng về buôn lậu; đặc biệt là đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo.

Theo PTTg Trương Hòa Bình, trong năm vừa qua, công tác chống buôn lậu gian lận thương mại tuy đạt được kết quả tích cực, tuy nhiên, tình trạng buôn lậu tại khu vực biên giới, cảng biển vẫn còn diễn biến phức tạp và có tình trạng cán bộ bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu.

PTT Trương Hòa Bình: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ bảo kê cho tội phạm PTT Trương Hòa Bình: Sẽ xử lý nghiêm cán bộ bảo kê cho tội phạm Chống buôn lậu pháo: Cuộc chiến chưa hồi kết Chống buôn lậu pháo: Cuộc chiến chưa hồi kết Bộ Công Thương xử lý cán bộ đi lễ giờ hành chính sau phản ánh của VTV Bộ Công Thương xử lý cán bộ đi lễ giờ hành chính sau phản ánh của VTV

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước