Quá tải hồ sơ sang tên đổi chủ xe máy trước thời hạn 1/1

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 15:15 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày cuối tháng 12, số lượng người dân đến nộp hồ sơ đăng ký, sang tên đổi chủ tại các điểm tiếp nhận tăng đột biến.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong năm 2016, toàn thành phố đăng ký trên 380.000 phương tiện mới (trong đó hơn 63.000 ô tô, hơn 209.000 xe mô tô), trung bình mỗi tháng đăng ký trên 32.000 phương tiện. Trong năm có hơn 19.000 mô tô, 26.000 ô tô hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ.

Giữa tháng 11/2016, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an đã chỉ đạo Cảnh sát giao thông các địa phương vận động người dân trước 31/12 nên làm thủ tục sang tên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe chuyển nhượng qua nhiều chủ nhưng không có chứng từ hoặc chứng từ không đầy đủ. Từ ngày 1/1/2017, những phương tiện xe mô tô, xe gắn máy chưa sang tên đổi chủ sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 30, Nghị định 46. Như vậy, ngày 31/12 sẽ là hạn cuối cùng công an tiếp nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu cho người mua xe máy, xe đạp điện nhưng không có giấy mua bán.

Chị Hoài (Ba Đình – Hà Nội) đến xếp hàng nộp hồ sơ sang tên đổi chủ cho biết: "Có rất đông người đến nộp hồ sơ. Tôi đi làm giấy tờ đăng ký, sang tên đổi chủ 2 chiếc xe máy, xếp hàng từ sáng sớm nhưng phải đến giữa chiều mới cà lấy khung, lấy số để điền vào hồ sơ. Có những người đến chờ cả buổi sáng không làm được nên lại bỏ về". Hiện ở hầu khắp các địa điểm đăng ký giấy tờ xe tại Hà Nội đều trong tình trạng chật kín người.

Quá tải hồ sơ sang tên đổi chủ xe máy trước thời hạn 1/1 - Ảnh 1.

Nhiều người dân đến làm thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện vào dịp cuối năm

Theo thống kê của Đội CSGT quận Hai Bà Trưng, trong 2 tuần cuối tháng 12, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 130 bộ hồ sơ xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, tăng gấp 5 lần so với những thời điểm khác trong năm. Ngoài ra, đơn vị đã phải tăng cường thêm cán bộ hỗ trợ và tăng giờ làm việc hàng ngày, hoạt động cả vào thứ Bảy và Chủ nhật để xử lý kịp thời cho người dân.

Tại quận Cầu Giấy, vào những ngày gần đây, đơn vị Cảnh sát giao thông cũng đã phải thường xuyên tăng cường cán bộ tiếp nhận xử lý hồ sơ. Mỗi ngày tiếp nhận gần 200 bộ hồ sơ đăng ký, sang tên đổi chủ nhưng số lượng người đến nộp hồ sơ vẫn rất nhiều. Trước tình hình này, nhiều khả năng sau ngày 31/12/2016 vẫn sẽ có nhiều trường hợp người dân có nhu cầu nhưng chưa thể hoàn tất được thủ tục đăng ký, sang tên đổi chủ.

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 46, từ ngày 1/1/2017, CSGT sẽ phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000-400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô không làm thủ tục đăng ký sang tên, đổi chủ. Phạt tiền từ 1.000.000-2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000-4.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô không sang tên, đổi chủ.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong năm 2016, toàn thành phố đăng ký trên 380.000 phương tiện mới (trong đó hơn 63.000 ô tô, hơn 209.000 xe mô tô), trung bình mỗi tháng đăng ký trên 32.000 phương tiện. Trong năm có hơn 19.000 mô tô, 26.000 ô tô hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước