Quận 10 (TP.HCM) dự kiến tổ chức bán hàng rong ở 2 tuyến đường

Diệu Thư (VTV9)-Thứ ba, ngày 11/04/2017 09:06 GMT+7

Người bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường trước bệnh viện Hùng Vương, đường Hồng Bàng, quận 5. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ngày 10/4, Phó Chủ tịch UBND quận 10 (TP.HCM) cho biết, quận dự kiến chọn vỉa hè đường Lý Thường Kiệt và Tô Hiến Thành để tổ chức buôn bán hàng rong.

Đường Lý Thường Kiệt và Tô Hiến Thành là hai tuyến đường có vỉa hè rộng gần 10m, nằm cạnh Trường Đại học Bách Khoa nên việc tổ chức kinh doanh hàng rong ở đây sẽ không ảnh hưởng đến người dân. Hiện Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế quận 10 đang xây dựng phương án cụ thể về sơ đồ quầy sạp, giờ bán hàng, mặt hàng, bãi giữ xe, vệ sinh công cộng…

Theo thống kê sơ bộ, quận 10 có gần 300 hộ kinh doanh hàng rong lấn chiếm vỉa hè, trong đó, số hộ ở địa phương là khoảng 100 hộ, còn lại từ nơi khác tới. UBND quận 10 giao cho các phường sắp xếp lại các hộ bán hàng rong để không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, đưa hộ kinh doanh vào buôn bán ở những hẻm lớn nếu được sự đồng thuận của người dân ở đó.

Lấy ý kiến về phố bán hàng rong theo giờ ở quận 3, TP.HCM Lấy ý kiến về phố bán hàng rong theo giờ ở quận 3, TP.HCM Mô hình chợ đêm cho người bán hàng rong tại TP.HCM Mô hình chợ đêm cho người bán hàng rong tại TP.HCM Người bán hàng rong đi đâu sau chiến dịch vỉa hè? Người bán hàng rong đi đâu sau chiến dịch vỉa hè?
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước