Quảng Ngãi: Đường méo mó vì... nhà siêu mỏng

Đỗ Vinh - Hữu Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/04/2016 12:05 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Ngãi, càng giải tỏa, mở đường thì diện mạo của những tuyến đường mới lại càng méo mó bởi nhiều ngôi nhà siêu mỏng.

Đường Nguyễn Trãi là một trong nhiều tuyến đường được giải tỏa để nâng cấp mở rộng. Hàng trăm gia đình đã di dời đến đến nơi ở mới. Ở tuyến đường này, không ít ngôi nhà chỉ còn từ 15 - 30m2.

Những năm gần đây, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi chỉ chú trọng việc quy hoạch giao thông mà bỏ qua quy hoạch không gian kiến trúc. Đây là nguyên nhân chính khiến nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo liên tục mọc lên.

Không riêng ở Quảng Ngãi, nhà siêu mỏng sau mở đường cũng đã tồn tại ở nhiều địa phương khác. Để giải quyết thực trạng nhà siêu mỏng, siêu méo, khi lập dự án quy hoạch, cơ quan chức năng cần giải tỏa hành lang đủ rộng để khai thác quỹ đất sạch hoặc bố trí lại dân cư hai bên đường. Điều này đã được quy định rất rõ trong Luật xây dựng và Luật quy hoạch.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước