Quảng Ngãi xuất hiện thêm một ổ dịch cúm gia cầm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/02/2017 10:39 GMT+7

Vịt luôn có nguy cơ cao nhiễm cúm gia cầm. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Lại xuất hiện thêm một ổ dịch cúm gia cầm tại xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ổ dịch cúm A/H5N6 này được phát hiện tại xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy 3.000 con gà nhiễm bệnh.

Trước đó, cách đây vài ngày, một ổ dịch cúm gia cầm xuất hiện tại trang trại của ông Nguyễn Cao Tuấn, ở đội 11, thôn Tự Do, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi. Đàn gia cầm của ông Tuấn có biểu hiện chết bệnh từ ngày 12/2. Trong quá trình xử lý ổ dịch tại trại gia cầm của ông Tuấn, đoàn liên ngành phát hiện, trại gia cầm với 8.000 con của ông Nguyễn Văn Lộc cùng ở đội 11, thôn Tự Do cũng bị chết. Theo chủ trang trại, chỉ từ đêm 16 - sáng 17/2, trang trại gia cầm của ông Lộc đã bị chết trên 1.000 con.

Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn xã Tịnh Ấn Đông đã xuất hiện 3 ổ dịch cúm A/H5N6 trên đàn gà với hơn 10.000 con nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước