Quảng Trị: Ô nhiễm nghiêm trọng tại các làng nghề sản xuất bún

Minh Tây, Anh Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 09/03/2016 12:52 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng ô nhiễm môi trường đã và đang trở nên trầm trọng tại các làng nghề sản xuất bún ở tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Đã nhiều năm nay, hơn 700 hộ dân của 2 thôn Linh Chiểu và Thượng Trạch (xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) phải chấp nhận sống chung với mùi hôi thối và tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ các cơ sở sản xuất bún. Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có 3 làng nghề làm bún với hơn 200 hộ tham gia sản xuất, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Cuối 2015, Chương trình mục tiêu quốc gia bảo vệ môi trường dừng hoạt động. Tỉnh Quảng Trị cũng đã đầu tư nhưng chưa đầy đủ để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm này. Theo quy định chung, các làng nghề phải đầu tư chương trình xử lý ô nhiễm nhưng trên thực tế, chưa làng nghề nào thực hiện được quy định này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước