Quảng Trị: Thả 10 vạn con tôm để kiểm tra độ an toàn của nước biển

Hồ Chiến - Hồng Quân (VTV8)-Thứ hai, ngày 09/05/2016 06:55 GMT+7

VTV.vn - Tại trại sản xuất tôm giống Vĩnh Quang (Quảng Trị), ngành NN&PTNT thả 10 vạn con giống tôm thẻ chân trắng, để thí điểm ở vùng nước biển được cho là không an toàn.

Hiện tượng cá chết hàng loạt tại khu vực miền Trung đã làm cho nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản, hải sản ven bờ hết sức lo lắng về nguồn nước biển không an toàn. Đứng trước thực trạng này, tỉnh Quảng Trị đã nuôi thí điểm tôm thẻ chân trắng, tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tôm giống, được ngành nông nghiệp thả đợt này, mới 15 ngày tuổi, theo đánh giá của các nhà chuyên môn, nếu nước có ô nhiễm, tôm chỉ sống trong vòng 10 tiếng, nhưng từ khi thả đến nay đã hơn 30 tiếng, tôm vẫn khỏe bình thường.

Toàn tỉnh có trên 1.000 ha nuôi tôm, trong đó tôm sú là trên 370 ha, tôm thẻ chân trắng trên 650 ha. Việc thí điểm thả tôm giống lần này của ngành nông nghiệp sẽ làm cho các hộ dân nuôi trồng thủy, hải sản ven bờ ở tỉnh Quảng Trị yên tâm hơn và không còn phải hoang mang lo lắng như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước