Quảng Trị: Vị thế người phụ nữ miền núi ngày càng được cải thiện

Đoàn Thắng - Đình Giáo (VTV8)-Thứ ba, ngày 07/03/2017 14:47 GMT+7

VTV.vn - Tại Quảng Trị, do ảnh hưởng phong tục từ xưa của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô nên người phụ nữ có nhiều thiệt thòi. Nhưng ngày nay, vị thế người phụ nữ đã thay đổi.

Ngày nay, vào các dịp lễ của phụ nữ như ngày 20/10, 8/3 hoặc các dịp lễ hội khác, người phụ nữ miền núi ở tỉnh Quảng Trị mặc rất đẹp, tự tin và sôi nổi tham dự. Quyền bình đẳng nam nữ ở miền núi đã tạo cho phụ nữ những cơ hội tốt để tham gia tích cực các hoạt động xã hội.

Với quan điểm hướng về cơ sở và hỗ trợ phụ nữ vùng khó phát triển, những cách làm mới đã tạo cho phụ nữ miền núi có cơ hội được tiếp cận, được hưởng thụ cuộc sống của phụ nữ ở khu vực này. Điều đó đã làm thay đổi, cải thiện vị thế của họ và thu hút phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn. Bằng chứng là tỷ lệ tập hợp hội viên phụ nữ ở khu vực miền núi ở Quảng Trị đạt trên 70%.

Vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy vị trí trong gia đình và xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những mục tiêu mà phụ nữ Quảng Trị đề ra trong thời gian tới. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở được lựa chọn là khâu đột phá và điều đó sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa vị thế của người phụ nữ miền núi Quảng Trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước