Quyết không để Chính phủ nợ đọng văn bản

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 20:40 GMT+7

VTV.vn - Tới đây, tất cả những văn bản nợ đọng sẽ được công khai trước báo chí và nhân dân, Bộ nào để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản thì Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm.

Sáng 24/3, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với 11 Bộ, ngành kiểm tra tiến độ xây dựng, trình các văn bản Luật, pháp lệnh đang nợ đọng và các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật và pháp lệnh sẽ có hiệu lực từ tháng 7 tới đây.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ, tính đến thời điểm này các Bộ còn 9 văn bản Luật, pháp lệnh bị nợ đọng, thậm chí có văn bản đã quá hạn tới 15 tháng. Bộ trưởng cũng báo động, tháng 7 tới sẽ có 11 văn bản Luật, Pháp lệnh sẽ có hiệu lực, nếu các Bộ không nỗ lực, tiếp tục nợ đọng, sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện.

Lưu ý tại buổi kiểm tra có nhiều Bộ đang nợ đọng văn bản nhưng lại không cử lãnh đạo Bộ dự họp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng điều này chứng tỏ sự quan tâm của lãnh đạo Bộ tới công tác xây dựng thể chế vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Bộ trưởng khẳng định tới đây, tất cả những văn bản nợ đọng sẽ được công khai trước báo chí và nhân dân, Bộ nào để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản thì Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm.

Cùng với việc đưa ra quan điểm "thay người là văn bản nhanh ngay", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến chậm văn bản hầu hết là do các Bộ không đi đến thống nhất mà còn có nhiều ý kiến khác nhau. Trường hợp này Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ sẽ tổ chức họp để xử lý các xung đột giữa các bộ, chứ không trả văn bản lại cho Bộ chủ trì nữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước