Rét đậm, rét hại tại các tỉnh Bắc bộ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/11/2017 06:24 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Miền Bắc đang trải qua đợt lạnh mạnh nhất từ đầu năm. Nhiệt độ giảm sâu. Một số nơi vùng núi cao đã xuất hiện băng giá.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai hiện đã ra công văn khẩn, yêu cầu các trường học triển khai phòng chống rét, bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Trong những ngày nghỉ học, các trường phải hướng dẫn học sinh tự học ở nhà; phối hợp chặt chẽ với gia đình để quản lý, đảm bảo sức khỏe cho các em.

Ngày 24/11, nhiệt độ trung bình ở Lào Cai từ 6 đến 7 độ C. Toàn tỉnh có gần 14.000 học sinh phải nghỉ học tránh rét.

Còn tại tại tỉnh Điện Biên, 2 ngày qua, khu vực xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, xuất hiện tình trạng đóng băng mỏng trên cây cối, hoa màu. Chính quyền địa phương đang tập trung hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cây trồng và vật nuôi. Nếu tiếp tục rét sâu, các trường học phải chủ động báo cáo địa phương để cho học sinh nghỉ học. Ngày 24/11, nhiệt độ thấp nhất là đỉnh Mẫu Sơn, 1,9 độ C.

Theo dự báo, đợt rét đậm này ở các tỉnh miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 26/11. Sau đó, miền Bắc sẽ ấm dần lên, chỉ còn rét vào đêm và sáng sớm.

Rét đậm, rét hại tại miền núi phía Bắc, Sapa xuống còn 3 độ C Rét đậm, rét hại tại miền núi phía Bắc, Sapa xuống còn 3 độ C

VTV.vn - Hiện nay, trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện đợt rét đậm, rét hại. Tại Sa Pa, Lào Cai nhiệt độ giảm thấp xuống chỉ còn 3-4 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước