Rừng phòng hộ Đăk Hà đang bị "chảy máu"

Đình Chiểu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 07:04 GMT+7

VTV.vn - Rừng phòng hộ ở xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đang bị lâm tặc chặt hạ, trong khi cơ quan chức năng không hề hay biết.

Những cây gỗ bị lâm tặc chặt hạ đều là loại gỗ quý hiếm. Có những cây to 2 người ôm không xuể nhưng nay chỉ còn lại phần gốc và ngọn.

Theo người dân địa phương, do địa bàn hiểm trở, nhiều bẫy thú giăng mắc, lực lượng bảo vệ rừng không có mặt thường xuyên, nên gần đây, rừng phòng hộ xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà bị khai thác trộm nghiêm trọng.

Ban Quan quản lý bảo vệ rừng Đăk Hà cho biết, diện tích rừng nói trên đã được giao cho cộng đồng làng Kon Hơ Drế, xã Ngọc Réo quản lý và bảo vệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước