Sách giáo khoa giả sai lạc về kiến thức gây hậu quả khôn lường

Mai Phương, Phạm Thành (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 24/05/2016 06:24 GMT+7

VTV.vn - Sách giáo khoa giả nhiều chỗ bị thay đổi nội dung, in sai khiến học sinh bị sai lạc về kiến thức, thông tin, gây thiệt hại cho Nhà nước, DN và người mua sách.

Số lượng đầu sách bị làm giả của Nhà xuất bản Giáo dục trong những năm gần đây đã tăng lên đáng kể. Chất lượng không sánh bằng sách thật nhưng kiến thức thu nhận được từ những cuốn sách giả này mới là điều đáng lo ngại; nhiều sách bị mất chữ, mất nét, sai công thức, sai chính tả…

Những cuốn sách kém chất lượng được tuồn vào trường học bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như chào mời với chiết khấu cao. Hiện số đầu sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục bị làm lậu đã lên tới hơn 100 cuốn. Con số thiệt hại mỗi năm thống kê được từ các vụ bắt giữ là hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, những ảnh hưởng từ các sai lệch kiến thức, thông tin từ sách giả đối với học sinh là không thể tính được.

Làm sách giả thu lợi bất chính “khủng” tới 90 Làm sách giả thu lợi bất chính “khủng” tới 90

VTV.vn - Với mỗi cuốn sách giả, sách lậu, những cơ sở in ấn chỉ mất tối đa 10% giá bìa, đồng nghĩa các đầu nậu có thể thu về siêu lợi nhuận tới 90%.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước