Sắp xếp, quản lý các lễ hội theo đúng thuần phong, mỹ tục

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 02/02/2017 06:00 GMT+7

Hình tượng con gà được trang trí tại các tuyến đường chính ở thành phố Bạc Liêu. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 2/2, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Minh Khái nhấn mạnh: Thời gian tới, các ban đảng, các cấp, các ngành cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Chính phủ, cần tập trung ngay vào công việc, không kéo dài việc hội hè, tiệc tùng tại cơ quan, đơn vị. Tỉnh kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở kè Gành Hào; kiểm soát ngăn chặn không cho dịch cúm bùng phát. Ngành Văn hóa sắp xếp, quản lý các lễ hội diễn ra trong tháng Giêng đúng theo thuần phong, mỹ tục, tránh việc lợi dụng hoạt động mê tín dị đoan; tăng cường tuyên truyền học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.Tỉnh tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời cần phải lập lại trật tự tại một số điểm du lịch thực hiện chưa nghiêm theo quy định.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, các hoạt động vui Xuân đón Tết tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, nhân dân. Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được ngành chức năng và các địa phương thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả cao.

Các doanh nghiệp vận tải đã chủ động sắp xếp bố trí phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách đáp ứng đầy đủ, kịp thời; lực lượng tuần tra kiểm soát về an toàn giao thông được tăng cường trên các tuyến đường quan trọng. Tính từ ngày 26/1 - 2/2, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 3 người thiệt mạng, 4 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 18 triệu đồng, so với cùng năm ngoái kỳ tăng 1 vụ.

Công tác đảm bảo cung cầu hàng hóa, thực hiện các biện pháp điều hành giá cả, kiểm tra, kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường được tổ chức thực hiện khá tốt. Công tác tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ, hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo cho các đối tượng đầy đủ điều kiện vui Xuân, đón Tết. Công tác trực, khám và điều trị bệnh, sơ, cấp cứu bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tại các cơ sở y tế đều được đảm bảo, không có bệnh lạ xuất hiện. Công tác chỉnh trang đô thị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin, tuyên truyền, cổ động được thực hiện chu đáo, tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi cho người dân. Tình hình sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, cung cấp điện, nước phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết cũng được thực hiện khá tốt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước