Sát hại động vật hoang dã: Giải pháp nào để hạn chế?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/12/2018 09:51 GMT+7

Dòng trạng thái trên Facebook của Cậu Ba Nguyễn Đức khoe cảnh giết khỉ để tiếp bạn. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Thời gian gần đây, nhiều vụ sát hại, nuôi nhốt và vận chuyển trái phép động vật hoang dã được phát hiện tại nhiều địa phương. Đâu là giải pháp cho tình trạng này?

Ngày 1/12, chủ một tài khoản Facebook nghi ở Hà Tĩnh đăng tải một dòng trạng thái có nội dung là ''Hà Tĩnh đón chào cậu ba cũng là đầu tháng làm tí cho may mắn''. Đính kèm dòng trạng thái là 3 bức ảnh chụp một con khỉ đã bị giết, cạo lông, thui cháy sém.

Trước đó, một nhóm người ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã giết, ăn óc một con khỉ rồi phát trực tiếp lên Facebook khiến cộng động mạng phẫn nộ. Sau đó cơ quan chức năng đã làm rõ 5 người liên quan.

Các vụ việc trên chỉ là 2 trong số rất nhiều vụ giết, hoặc hành hạ động vật hoang dã từng được đăng tải trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, nhiều vụ nuôi nhốt và vận chuyển trái phép động vật hoang dã cũng được phát hiện tại nhiều địa phương. Vậy pháp luật đang quy định như thế nào về những hành vi này và cần phải có những giải pháp gì để bảo vệ động vật hoang dã, nhất là những loài quý hiếm, thuộc vào hàng nguy cấp?

Xung quanh vấn đề trên, phóng viên VTV có cuộc trao đổi với bà Bùi Thị Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên EVN. EVN là một trong những tổ chức đầu tiên ở Việt Nam hoạt động về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ động vật hoang dã.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước