Sạt lở bờ sông tại An Giang là do khai thác cát

Diệp Phong - Bạch Đằng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/04/2017 10:25 GMT+7

VTV.vn - Theo nhận định của cả tỉnh An Giang và đại diện Bộ NN&PTNT, khai thác cát dưới lòng sông Vàm Nao đoạn nối giữa sông Tiền và sông Hậu là nguyên nhân căn bản gây sạt lở.

Ngày 25/4, các đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã về khảo sát tại điểm sạt lở nghiêm trọng của tỉnh An Giang.

Đại diện tỉnh An Giang cho biết thêm, việc xây dựng các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn khiến cho lượng cát và phù sa đổ hạ lưu ít hơn trước đây. Các hố xoáy do khai thác cát quá mức khiến cho dòng chảy xối thẳng vào bờ. Có những nơi dưới lòng sông xuất hiện những hố xoáy dài 380 m, rộng 120 m và sâu đến 40 m.

Sau sự cố 14 căn nhà bị cuốn xuống sông tại An Giang, việc đảm bảo an toàn đời sống người dân vùng sạt lở là việc làm cần ưu tiên lúc này. Còn về lâu dài, địa phương cần cần quy hoạch và siết chặt hơn vấn đề khai thác cát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước