Sạt lở nghiêm trọng bờ biển TT-Huế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/12/2016 10:25 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục trại nuôi tôm và nhà cửa của người dân xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế bị cuốn trôi do sạt lở bờ biển.

Tại xã Phú Thuận, hiện đã có 6km bờ biển bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền gần 50 m. Nhiều điểm sạt lở còn lấn đến gần hệ thống điện cao thế 22 KV - đường dây cấp điện cho 10 xã lân cận.

Thừa Thiên Huế hiện có 127 km bờ biển, gắn liền với cuộc sống, sản xuất của hàng ngàn hộ dân và là địa điểm du lịch hấp dẫn. Đến nay, đã có 10 điểm sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài trên 30 km bờ biển, chiếm gần 1/4 chiều dài ven biển của địa phương này.

TT-Huế đã chủ động khắc phục nhưng đến nay, mới có 2,5 km kè được xây dựng do kinh phí hạn chế. Hiện TT-Huế đã đề xuất với Chính phủ và các bộ ngành liên quan đưa vấn đề chống sạt lở của địa phương vào chương trình nghiên cứu đầu tư khẩn cấp. Việc làm này nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân trước nguy cơ biển liên tục ăn sâu vào đất liền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước