Sạt lở núi ở Hòa Bình: 9 thi thể đã được tìm thấy

Quốc Anh - Nam Việt - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/10/2017 20:28 GMT+7

VTV.vn - Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Hòa Bình đã vùi lấp 18 người. Tới thời điểm này, 9 thi thể đã được tìm thấy.

Chỉ trong vòng 2 ngày qua, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã làm 32 người thiệt mạng và mất tích. Đặc biệt tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, rạng sáng 12/10, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra đã vùi lấp 18 người.

Sáng nay (12/10), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục. Tới thời điểm này 9 thi thể đã được tìm thấy. 

Trong 18 nạn nhân bị vùi lấp, có 16 người sinh sống ngay gần điểm sạt lở. Hai người còn lại là cán bộ địa phương lên hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ. Hiện nay, nguy cơ sạt lở vẫn đang rất lớn. Trước đó, lực lượng tìm kiếm đã phải rút ra khỏi hiện trường một lần do sạt lở, sau đó mới quay lại tìm kiếm.

Ngay trong sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác Chính phủ đã tới hiện trường. Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn tới gia đình có người thiệt mạng và mất tích, đồng thời trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Để hạn chế những vụ việc đáng tiếc tương tự có thể xảy ra, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình, cần khẩn trương di dời người dân ra khỏi tất cả các điểm nguy hiểm trên địa bàn. Nếu không chịu di dời, cần cưỡng chế, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước