Sẽ điều động 25.000 công an chính quy xuống xã

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/06/2018 14:32 GMT+7

VTV.vn - 25.000 công an chính quy sẽ được điều xuống xã nếu Luật Công an nhân dân (sửa đổi) được thông qua.

Đây là thông tin được Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra khi đọc tờ trình về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trước Quốc hội sáng 7/6.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, hiện nay còn hơn 8.500 đơn vị công an xã, thị trấn chưa được bố trí công an chính quy. Để thực hiện chủ trương này, Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có xuống đảm nhận các chức danh công an xã.

Sẽ điều động 25.000 công an chính quy xuống xã - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Dự án luật cũng đề nghị, Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, đây là vấn đề còn có nhiều ý kiến, do đó đề nghị Quốc hội nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến.

Tăng cường công an chính quy về vùng xã Tăng cường công an chính quy về vùng xã

VTV.vn - Tại nhiều địa phương đã triển khai thực hiện, điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức vụ Trưởng, phó Công an xã, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước