Sẽ rà soát năng lực giáo viên ngoại ngữ trên toàn quốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 18/09/2016 16:20 GMT+7

VTV.vn - Đến năm 2017, các địa phương phải hoàn thiện việc rà soát, đánh giá năng lực giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

Đây là nội dung đáng chú ý trong kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Cũng theo đề án, các địa phương tổ chức đào tạo, lựa chọn đơn vị đánh giá, cấp chứng chỉ cho giáo viên ngoại ngữ theo khung đánh giá năng lực 6 bậc của đề án ngoại ngữ quốc gia. Mục tiêu đến năm 2020, tất cả giáo viên phổ thông đạt chuẩn.

Tính tới hết năm 2015, số giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn ở các địa phương chỉ phổ biến ở mức dưới 50%. Nhiều địa phương chỉ đạt mức trên 10% như: Tuyên Quang, Ninh Thuận hay Quảng Nam.

VTV.vn - Nguy cơ không đạt chuẩn - đồng nghĩa với việc sẽ bị điều chuyển hoặc tinh giảm biên chế - với gần 200 giáo viên tiếng Anh có thể xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước