Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội giảm mạnh

Thùy An-Thứ ba, ngày 29/08/2017 17:57 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Việc kiểm soát sự lây lan của bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục cho thấy những những dấu hiệu tích cực.

Theo báo cáo mới đưa ra từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 21 - 27/8 đã ghi nhận 2.912 trường hợp mắc sốt xuất huyết mới. Số ca mắc mới này đã giảm tới 612 trường hợp so với tuần trước (tính từ 14 – 20/8).

Tương tự tuần trước, trong khoảng thời gian này cũng không ghi nhận trường hợp tử vong nào do sốt xuất huyết. Số ổ dịch đã được khống chế (qua 14 ngày không xuất hiện thêm bệnh nhân mới) là 2.204 trên tổng số ổ dịch cộng dồn từ đầu năm là 2.915 ổ (chiếm 75,6%). Bên cạnh đó số bệnh nhân đã khỏi là 19.486 (chiếm 90%). Hiện chỉ còn 2.173 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội giảm mạnh - Ảnh 1.

Trong tuần từ ngày 21 - 27/8 đã ghi nhận 2.912 trường hợp mắc sốt xuất huyết mới, giảm tới 612 trường hợp so với tuần trước (tính từ 14 – 20/8) (Ảnh minh họa)

Những quận nội thành tiếp tục là điểm nóng của bệnh sốt xuất huyết như Đống Đa (350 trường hợp), Hoàng Mai (326 trường hợp), Hai Bà Trưng (291 trường hợp), Thanh Xuân (239 trường hợp)…

Tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp. Hiện cả nước đã ghi nhận trên 100.000 trường hợp mắc, trong đó đã có 26 ca tử vong. Nếu so với cùng kỳ năm 2016, số ca mắc tăng gần 48%.

Mặc dù số ca mắc đã có xu hướng giảm (giảm 612 trường hợp so với tuần trước), song trước diễn biến thời tiết hiện nay cũng như thời gian tới sinh viên các trường sẽ về Hà Nội nhập học,Sở Y tế Hà Nội nhận định nguy cơ bệnh sốt xuất huyết vẫn có thể diễn biến phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước