Hà Nội có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất cả nước

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/08/2017 20:32 GMT+7

Phun thuốc diệt muỗi phòng sốt xuất huyết. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Hà Nội đã trở thành địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất cả nước với gần 20.000 ca mắc và 7 ca tử vong.

Đây là thông tin từ cuộc họp trực tuyến của UBND TP Hà Nội với 30 quận, huyện chiều nay (24/8).

Theo đại diện Bộ Y tế: dù số ca mắc sốt xuất tại Hà Nội có chững lại nhưng với diễn biến như hiện nay thì Hà Nội chưa kiểm soát được dịch sốt xuất huyết. Hiện 14/30 quận, huyện của Hà Nội đang có mức báo động đỏ về sốt xuất huyết, với gần 600 ổ dịch. 

Mặt khác, có tới gần một nửa số hộ gia đình không phối hợp phun thuốc, nhất là khi phun trong nhà; đây cũng là nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội diễn biến rất phức tạp.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội: cho rằng ngành y tế Hà Nội vào cuộc chậm và vẫn chủ quan về dịch bệnh, mặc dù đã có dấu hiệu bất thường ngay từ đầu năm. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: các đơn vị cần kiểm tra giám sát tuyên tuyền phòng chống sốt xuất huyết, việc phun hóa chất diệt muỗi phải được thực hiện nghiêm túc và kịp thời, không được để thêm 1 trường hợp học sinh nào bị mắc sốt xuất huyết.

“Thả muỗi chống sốt xuất huyết ra cộng đồng không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân” “Thả muỗi chống sốt xuất huyết ra cộng đồng không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân”

VTV.vn - Theo GS. TS. Nguyễn Trần Hiển, việc thả muỗi chống sốt xuất huyết ra cộng đồng không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, bởi loại muỗi được thả là loại muỗi an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước