Số ca sốt xuất huyết, tay chân miệng gia tăng tại Khánh Hòa

Trâm Anh, Nguyên Ngọc (VTV8)-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 08:39 GMT+7

VTV.vn - Tại Khánh Hòa, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng đang gia tăng trong những tháng gần đây.

Bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng là 2 bệnh có nguy cơ lây lan cao trong cộng đồng, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay. Tính riêng trong tháng 7 vừa qua, toàn tỉnh Khánh Hòa có 400 ca sốt xuất huyết, không có ca tử vong, tăng hơn 33% so với tháng trước, tập trung ở một số địa phương như huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang. Đồng thời, toàn tỉnh cũng có tới 84 ca bệnh tay chân miệng.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngành Y tế phải luôn chủ động trong việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm, tuyệt đối không được chủ quan để bùng phát thành dịch.

Hà Nam là tỉnh đầu tiên công bố dịch sốt xuất huyết Hà Nam là tỉnh đầu tiên công bố dịch sốt xuất huyết Sắp hoàn thành thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết tại Việt Nam Sắp hoàn thành thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết tại Việt Nam Nhiều bệnh nhi biến chứng nặng vì sốt xuất huyết Nhiều bệnh nhi biến chứng nặng vì sốt xuất huyết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước