Số nạn nhân bị bạo hành, xâm hại trẻ em chưa bị phát giác vẫn còn nhiều

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/11/2017 20:38 GMT+7

VTV.vn - Một số đại biểu Quốc hội cho biết, trên thực tế con số nạn nhân bị bạo hành, xâm hại trẻ em chưa bị phát giác vẫn còn nhiều.

Trong 6 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra 315 vụ xâm hại trẻ em bao gồm các nhóm trẻ em bị mua bán, bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực.

Cảnh báo về nạn bạo hành xâm hại trẻ em tại phiên họp toàn thể hôm nay (01/11) một số đại biểu Quốc hội cho biết, đây chưa phải là con số cuối cùng, vì trên thực tế con số nạn nhân bị bạo hành, xâm hại trẻ em chưa bị phát giác vẫn còn nhiều. Đồng thời các đại biểu cũng kiến nghị các giải pháp để khắc phục vấn đề này.

Đưa ra con số mỗi năm cả nước có trên 1.300 trẻ em bị xâm hại tình dục, bà Nguyễn Thị Thuỷ đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh, chưa bao giờ tình trạng xâm hại trẻ em phức tạp như thời gian qua với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nhiều vụ việc lại có dấu hiệu bị bỏ lọt tội phạm vì khó xác định chứng cứ do những vướng mắc trong công tác giám định tư pháp.

Đăk Lăk: Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em Đăk Lăk: Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

VTV.vn - Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp các vụ trẻ em bị xâm hại tình dục trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk đã xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước