Sớm ổn định tình hình sau vụ cháy ở khu công nghiệp Trà Nóc

Quốc Minh, Lê Thái (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 15:21 GMT+7

VTV.vn - Theo dự kiến, các công nhân bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ khoảng 3 triệu đồng mỗi người trong vòng 3 tháng.

Trong vòng 2 ngày tới, các sở, ngành của TP Cần Thơ phải hoàn thiện phương án hỗ trợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Kwong Lung - Meko ổn định đời sống của hàng nghìn công nhân và người dân địa phương sau vụ cháy lớn kéo dài từ sáng 23/3 ở khu công nghiệp Trà Nóc.

Đây là yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trong cuộc họp nhanh với các sở ngành vào sáng 24/3.

Tuy không gây tổn thất về người, nhưng vụ cháy đã ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm của khoảng 1.200 lao động tại công ty, thiêu rụi toàn bộ hàng hóa nguyên liệu trong kho. Theo dự kiến, các công nhân bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ khoảng 3 triệu đồng mỗi người trong vòng 3 tháng.

Tổng số tiền cần cho công tác hỗ trợ này là khoảng 11 tỷ đồng. Thành phố Cần Thơ cũng sẽ tập trung hỗ trợ công ty khắc phục hậu quả để sớm hoạt động trở lại. Trước mắt sẽ có 200 công nhân từ nhà máy cũ bị cháy được chuyển sang cơ sở mới để tiếp tục làm việc.

Cũng tại cuộc họp, Cảnh sát PCCC thành phố Cần Thơ cho biết, vụ cháy xuất phát từ tầng 5 của của công ty và lan sang các khu vực khác.

Đến nay, đã có hơn 300 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của Cần Thơ, TP.HCM và các tỉnh lân cận, cùng khoảng 40 phương tiện chuyên dụng được điều động đến hiện trường để dập lửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước