Sức sống chợ đầu mối tại TP.HCM dịp Tết

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/02/2018 10:04 GMT+7

VTV.vn - Từ chợ nông sản đầu mối Thủ Đức đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ, không chỉ là những khu chợ, chúng đã trở thành nét văn hóa đời thường thú vị của TP.HCM, đặc biệt trong dịp Tết.

Nửa đêm, khi thành phố đi ngủ là lúc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức bắt đầu ngày mới của mình. Những ngày giáp Tết, các chuyến hàng càng tất bật, sôi động hơn bao giờ hết. Bưởi, xoài, vú sữa... tươi ngon không thiếu thứ gì.

Là một trong những chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM, chợ đầu mối Thủ Đức là điểm giao thương cửa ngõ phía Đông đi nhiều tỉnh thành, từ khắp miền Tây, miền Đông đến Tây Nguyên. Với hơn 1.000 gian hàng kinh doanh, khoảng 3.000 - 4.000 tấn trái cây, rau củ bán ra mỗi ngày.

Dịp Tết, giữa những gian hàng trái cây bạt ngàn, có những mặt hàng trưng Tết, chẳng hạn như trái Phật thủ, đặc biệt được người miền Nam ưa chuộng.

Còn ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, khu chợ đầu mối lớn nhất cung cấp hoa tươi cho TP.HCM và các tỉnh lân cận, những chuyến hàng hoa cũng đã rục rịch từ nửa đêm. Chợ đã có tuổi đời hơn 30 năm, những ngày giáp Tết càng mang sức sống riêng, chuẩn bị vào mùa làm đẹp cho nhà nhà đón Xuân.  

Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết tại các chợ đầu mối TP.HCM Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết tại các chợ đầu mối TP.HCM

VTV.vn - Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2018, các cơ quan chức năng TP.HCM đã tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số chợ đầu mối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước