Tài xế đầu tiên dừng ô tô quá 5 phút tại trạm BOT bị phạt

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/03/2018 09:36 GMT+7

Ô tô do tài xế Hùng lái đậu tại trạm BOT T2 đêm 27/2.

VTV.vn - Người đàn ông ở Khánh Hòa là tài xế đầu tiên trên cả nước bị phạt 150.000 đồng vì dừng ô tô quá 5 phút tại trạm thu phí BOT.

Cơ quan Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt tài xế Nguyễn Minh Hùng (SN 1980, tỉnh Khánh Hòa) số tiền 150.000 đồng về hành vi không chấp hành hiệu lệnh biển báo giao thông, dừng xe tại trạm thu phí BOT quá 5 phút.

Trước đó, ngày 9/3, khi đến trạm thu phí BOT T2 tại ấp Thới Thuận, quận Thốt Nốt, anh Hùng không chấp hành biển báo cấm (cấm dừng xe quá 5 phút), cho phương tiện đậu tại làn thu phí số 4 gần 60 phút.

Lực lượng công an đã hướng dẫn, yêu cầu anh Hùng điều khiển phương tiện ra khỏi làn thu phí tránh ùn tắc giao thông, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính.

Chỉ sử dụng một loại thẻ định danh khi qua trạm BOT Chỉ sử dụng một loại thẻ định danh khi qua trạm BOT

VTV.vn - Mỗi xe ô tô chỉ sử dụng một thẻ định danh để nộp tiền khi qua các trạm BOT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước