Tăng cường bảo vệ điện gió Bạc Liêu trước bão số 16

Tiến Triển - Tuấn Khôi (VTV9)-Thứ hai, ngày 25/12/2017 15:03 GMT+7

VTV.vn - Bạc Liêu là địa phương có công trình điện gió trải rộng bao gồm 62 cột tháp và tua bin điện gió đều được đặt trên biển.

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống năng lượng xanh lớn nhất ĐBSCL trong cơn bão số 16, Bạc Liêu đang tìm mọi giải pháp bảo vệ công trình.

62 tua bin điện gió với hệ thống cánh quạt thiết kế đặc biệt khi sức gió vượt mức 26m/s, tức khoảng 100km/h, sẽ tự động gấp lại bảo đảm an toàn cho cả hệ thống. Mỗi tua bin cao 80m, cột tròn rộng 4m. 3 cánh quạt, mỗi cánh dài 42m bằng vật liệu composeti đặc biệt.

Nhà máy điện gió Bạc Liêu được đặt dọc theo đê biển Đông, kéo dài từ phường Nhà Mát đến ranh giới tỉnh Sóc Trăng trên tổng diện tích gần 500ha. Cả hệ thống có hơn 25km cầu dẫn bằng bê tông làm trụ dẫn cho hệ thống điện lưới 22KV. Tuy hệ thống cầu dẫn này khá chắc chắn, nhưng ngay trong ngày 25/12, điện gió Bạc Liêu vẫn triển khai cột niền thêm dây thép tất cả 200 trụ cầu đường dẫn chiều ngang để đảm bảo không bị sóng lớn cuốn gãy.

Đơn vị cũng huy động tất cả 12 lãnh đạo và 87 cán bộ chuyên môn tăng cường trực 24/24 để xử lý tình huống, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, an toàn vượt qua bão lớn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 16 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 16 Lực lượng công an Cà Mau giúp dân phòng chống bão số 16 Lực lượng công an Cà Mau giúp dân phòng chống bão số 16 Bạc Liêu: Sẽ cưỡng chế nếu người dân không di dời ứng phó với bão số 16 Bạc Liêu: Sẽ cưỡng chế nếu người dân không di dời ứng phó với bão số 16

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước