Tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm Việt Nam - Hàn Quốc

Dương Tuấn, Khánh Duy, Sao Mai, Hải Việt (Kênh truyền hình ANTV)-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 19:47 GMT+7

VTV.vn - Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị cần tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự.

Tại cuộc hội đàm với Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Lee Chul-sung vào sáng 27/10, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị cần tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, nhằm phòng chống hiệu quả tội phạm khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy và buôn bán người. Ngoài ra, hai bên cũng cần đảm bảo an toàn cho các tổ chức, công dân nước này sang nước kia công tác, học tập, làm ăn, sinh sống.

Chiều nay (27/10), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã khởi động dự án do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tài trợ để cải tạo và cung cấp thiết bị hiện đại cho Phòng Phân tích chứng cứ hiện trường, Trung tâm giám định ADN - Viện Khoa học hình sự và mở các lớp tập huấn chuyên sâu về khoa học hình sự.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước