Tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước trong ASEAN

Nam Hùng, Thế Vinh (Truyền hình Quốc phòng Việt Nam)-Thứ năm, ngày 06/10/2016 22:29 GMT+7

VTV.vn - Chiều 6/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tiếp Đại sứ Thái Lan Manopchai Vongphakdi và Đại sứ Singapore Catherine Wong nhân dịp các đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng Việt Nam và Thái Lan, nhất là từ khi hai bên ký Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng năm 2012. Hai bên thường xuyên gặp gỡ song phương và tại các diễn đàn đa phương, hợp tác hiệu quả một số lĩnh vực như giáo dục đào tạo, không quân, hải quân...; đồng thời duy trì các hoạt động tuần tra chung trên biển, trao đổi thông tin qua đường dây nóng, kinh nghiệm an toàn bay, cứu hộ hàng không, hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ các hội nghị quân sự quốc phòng.

Tiếp Đại sứ Singapore, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch mong muốn, thời gian tới, hợp tác giữa quân đội hai nước sẽ tập trung vào các lĩnh vực như đối thoại chính sách quốc phòng, các cơ chế họp nhóm làm việc chung, trao đổi đoàn các cấp, giao lưu sĩ quan trẻ, hợp tác hải quân, quân y, đào tạo, chia sẻ thông tin... Qua đó củng cố quan hệ hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước cũng như góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước