Tăng cường phòng chống rét cho học sinh vùng cao

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/01/2018 14:32 GMT+7

VTV.vn - Tăng cường phòng chống rét cho học sinh đang là một ưu tiên của các trường học vùng miền núi phía Bắc.

Sau một ngày không khí lạnh tràn xuống, nhiệt độ miền Bắc, Bắc miền Trung đã giảm rất mạnh. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chính thức bước vào đợt rét đậm, rét hại. Sáng sớm ngày 9/1, nhiệt độ khu vực đồng loạt giảm tới 10 độ. Những điểm vùng núi cao như Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc đều chỉ còn từ 3-6 độ. Thậm chí ở Mẫu Sơn - Lạng Sơn đã xuống âm 0,3 độ.

Trong khi đó, không khí lạnh khiến nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giảm sâu, rét đậm, rét hại. Từ trưa 8/1, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã phải hứng chịu đợt rét đậm tăng cường. Rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là các em nhỏ.

Việc giữ ấm cho học sinh, đặc biệt là học sinh vùng cao trong mùa Đông giá lạnh là điều rất quan trọng nhằm duy trì chất lượng dạy và học. Với tình hình thời tiết vẫn diễn biến khó lường như hiện nay, các trường học vẫn đang tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp phòng, chống rét cho học sinh.

Lào Cai chủ động đối phó với rét đậm, rét hại Lào Cai chủ động đối phó với rét đậm, rét hại

VTV.vn - Với sự chủ động từ đầu mùa Đông, nông dân Lào Cai chuẩn bị các điều kiện để đối phó với đợt rét đậm mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước