Tăng cường quản lý, bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/04/2017 21:29 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường quản lý quy hoạch, kiểm kê, lập hồ sơ di sản văn hóa Phật giáo.

Tại cuộc họp bàn về kế hoạch phối hợp quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam diễn ra sáng nay (20/4) tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xóa tan những nghi ngại lâu nay về quản lý tiền công đức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định Bộ không áp đặt và không quản lý tiền công đức nhưng sẽ tăng cường quản lý nhà nước để tránh xảy ra hiện tượng chùa huy động được vốn trong nhân dân rồi muốn trùng tu di tích thế nào cũng được, làm hỏng di tích.

Trước mắt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường quản lý quy hoạch, kiểm kê, lập hồ sơ di sản. Riêng trong năm nay, Bộ sẽ thí điểm quản lý chặt hơn việc bày trí tại các cơ sở thờ tự, tránh tình trạng bày trí các linh vật, tượng và đồ thờ cúng còn lộn xộn, thiếu thuần Việt.

Bộ cũng sẽ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam chặt chẽ hơn nữa trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa hiệu quả hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước