Tăng cường quản lý lễ hội 2018

Kiều Trinh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/02/2018 17:28 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trước, trong và sau lễ hội, Bộ VH-TT&DL đã sẵn sàng các giải pháp, phối hợp với các địa phương, để quản lý tốt hơn mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất.

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện, trong đó có nội dung yêu cầu Bộ VH-TT&DL tăng cường công tác quản lý, đảm bảo một mùa lễ hội văn hóa, văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, tránh lãng phí, thương mại hóa, tiêu cực, phản cảm.

Sau đây là chia sẻ của đại diện Bộ VH-TT&DL về công tác tổ chức, quản lý mùa lễ hội năm nay:

Việt Nam hiện có khoảng 8.000 lễ hội lớn nhỏ. Làm thế nào để phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của lễ hội, đẩy lùi tiêu cực, phản cảm, câu trả lời không chỉ dành cho cơ quan quản lý, các địa phương, nhà nghiên cứu mà còn phụ thuộc nhiều vào nhận thức, tâm thế và hành vi của người dân khi đến với chốn linh thiêng.

Không còn tranh cướp lộc ở lễ hội Gióng đền Sóc 2018 Không còn tranh cướp lộc ở lễ hội Gióng đền Sóc 2018 Hà Nội: Kiểm tra an toàn thực phẩm tại lễ hội Đền Sóc Hà Nội: Kiểm tra an toàn thực phẩm tại lễ hội Đền Sóc Siết chặt tình trạng rải tiền lẻ, đốt vàng mã vô tội vạ Siết chặt tình trạng rải tiền lẻ, đốt vàng mã vô tội vạ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước