Siết chặt tình trạng rải tiền lẻ, đốt vàng mã vô tội vạ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/02/2018 09:03 GMT+7

VTV.vn - Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã có công văn số 91/VHCS- QLHĐLH gửi các Sở VH-TT, Sở VHTT&DL về việc Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2018.

Thời điểm này có rất nhiều lễ hội đang và sẽ diễn ra trên khắp cả nước. Người tham gia các lễ hội đầu năm cũng cần lưu ý là chúng ta phải tuân thủ các quy định về đặt tiền lễ và đốt hương hay vàng mã để đảm bảo an toàn cho chính mình. Điều này cũng được nhấn mạnh trong công văn về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công văn nêu rõ, tại một số lễ hội, di tích vẫn còn xảy ra hiện tượng đổi tiền lẻ, rải tiền lẻ, đặt tiền lễ không đúng nơi quy định; đốt nhiều vàng mã, hương, nến gây tốn kém, lãng phí, ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, Bộ yêu cầu các địa phương cần có biện pháp như phân công người kịp thời thu gom tiền lẻ, tiền đặt lễ; hướng dẫn thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định; không để xảy ra chen lấn, xô đẩy gây mất an ninh.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức lễ hội cần tuyên truyền để người tham gia lễ hội ứng xử có văn hóa; trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục, không nói tục, chửi thề gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của di tích và lễ hội.

Lễ hội đầu năm: Đẹp và chưa đẹp Lễ hội đầu năm: Đẹp và chưa đẹp

[] Lễ hội đầu năm là nét văn hóa xuân được thể hiện một cách độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa của từng địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp, tại các lễ hội vẫn còn những hình ảnh gây mất thiện cảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước