Tăng mức xử phạt, người đi bộ vẫn thờ ơ

Anh Kim - Đức Tiến (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 04/01/2018 09:11 GMT+7

VTV.vn - Dù mức phạt dành cho đường bộ phạm luật đã được tăng lên, dường như hình thức xử phạt này vẫn chưa đủ sức răn đe, người đi bộ vẫn thờ ơ với quy định.

Từ năm 2018, người đi bộ nếu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể bị xử lý hình sự, phạt tù tới 15 năm, phạt tiền lên tới hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, tại Hà Nội, phóng viên VTV vẫn ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm.

Trong chiều 3/1, trên các tuyến phố như: Thái Hà, Tây Sơn, Nguyễn Trãi, Hoàng Đạo Thúy, dù có cầu vượt dành cho người đi bộ, người dân vẫn ngang nhiên đi dưới lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thậm chí, trên phố Tây Sơn dù phần vỉa hè khá lớn, nhiều người vẫn đi xuống lòng đường. Tại các ngã tư, người dân cũng không đi trên phần vạch kẻ dành cho người đi bộ. 

Theo ghi nhận, không phải ai cũng biết rõ về những hình phạt dành cho người đi bộ mới được quy định trong Bộ luật Hình sự.

TP.HCM xử lý 500 người đi bộ vi phạm trong năm 2017 TP.HCM xử lý 500 người đi bộ vi phạm trong năm 2017

VTV.vn - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM cho biết, năm 2017 đơn vị đã xử lý 500 trường hợp vi phạm liên quan đến người đi bộ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước