Tăng phí sử dụng lòng đường, vỉa hè thực chất là gì?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/12/2017 10:15 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo đại diện HĐND TP Hà Nội, vấn đề mấu chốt đặt ra ở đây là phải thực hiện quy hoạch giao thông tĩnh mới giải quyết được vấn đề trông giữ xe.

Đề xuất tăng mức phí sử dụng vỉa hè, lòng đường lên gấp 3 lần so với hiện nay là nội dung này đã được UBND thành phố Hà Nội trình HĐND thành phố. Mục đích của đề xuất là nhằm góp phần hạn chế vi phạm của các đơn vị kinh doanh trông giữ xe và hạn chế số lượng phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, việc tăng phí sẽ có tác động trực tiếp đến rất nhiều người. Vì vậy, đề xuất ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận và trở thành vấn đề nóng trên các phương tiện truyền thông.

Theo đề xuất của UBND thành phố Hà Nội, phí lòng đường, hè phố sử dụng để trông giữ ô tô tại khu vực lõi đô thị (gồm 12 tuyến tại quận Hoàn Kiếm) đề xuất tăng từ 80.000 lên 240.000 đồng/m2/tháng (gấp 3 lần hiện nay).

Mục đích chính đó là hạn chế phương tiện cá nhân; giảm vi phạm của các tổ chức trông giữ, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; tăng thu cho ngân sách nhà nước (thông qua phí, thuế...); tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các bãi đỗ xe cao tầng, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe hiện đại.... 

Hiện tổng số điểm trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội là 939 điểm, trong đó, hơn 600 điểm trên vỉa hè, 300 điểm dưới lòng đường. Đề xuất tăng phí sử dụng lòng đường, vỉa hè dự kiến sẽ được trình kỳ họp HĐND TP diễn ra vào tháng 12 này, nếu được thông qua, sẽ áp dụng vào đầu năm 2018.

Tuy nhiên, trả lời thắc mắc về vấn đề này, bà Phạm Thị Thanh Mai - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP Hà Nội cho biết, vấn đề mấu chốt đặt ra ở đây là phải thực hiện quy hoạch giao thông tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề về trông giữ xe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước